Bàn giao kẻ lừa 30 tỉ đồng cho công an Trung Quốc

Theo tài liệu mà nước bạn cung cấp, ông Trung (trú quận Đầu Môn, thành Chu Hải, tỉnh Quảng Đông) có hành vi lừa đảo Tập đoàn Trung Liên Trùng Khoa tỉnh Hồ Nam 9 triệu nhân dân tệ (30 tỉ đồng). Năm 2015, ông bỏ trốn, công an Trung Quốc nhận định có khả năng ông sang Việt Nam nên có công văn đề nghị Bộ Công an bắt giữ nếu phát hiện.

Sau khi nhận được đề nghị của công an Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát giao Cục Cảnh sát truy nã tội phạm xác minh. Các trinh sát Phòng 5 biết ông Trung làm giám đốc một công ty chuyên kinh doanh các loại máy móc xây dựng, có trụ sở tại bốn quận, huyện trên địa bàn Hà Nội nên bắt giữ. Sau khi bị bắt, ông ủy quyền toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cho vợ điều hành. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm