Bắt 2 chị em lập đường dây ma túy từ Trung Quốc vào phía Nam tiêu thụ

Hoàng Thị Ngoan

Sau 5 tháng xác lập chuyên án mang bí số 616M, trưa 20-6, Công an TP Vinh bắt quả tang Hoàng Thị Ngoan (47 tuổi) cùng em trai là Hoàng Mậu Tuấn (49 tuổi, cùng trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Đinh Thị Tuyết Minh (49 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) đi xe hơi, đóng vai khách du lịch giàu sang, mang ma túy vào TP Vinh. Tang vật thu giữ thu 1,4kg ma túy đá và 6 điện thoại di động, 400 triệu đồng và một chiếc xe ô tô con.

Số ma túy trên được nhóm của Ngoan mang vào để bàn giao cho Trần Thị Tâm (43 tuổi, trú  khối 11, phường Cửa Nam, TP Vinh) - đã có tiền án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng trong quá trình cải tạo tốt được giảm xuống án phạt 20 năm tù. 

Đồng thời, một tổ công tác khác ngay lập tức bắt giữ Tâm và khám xét nhà ở của Tâm.

Bước đầu các nghi phạm khai nhận, chị em Ngoan, Tuấn thường đóng khách du lịch và thương nhân sang Trung Quốc mua ma túy đá mang về Hà Nội cấu kết với Minh đưa vào Nghệ An tiêu thụ cho Tâm. Sau đó, Tâm âm thầm mang ma túy vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các nghi phạm thường liên lạc với nhau qua điện thoại và bằng ký hiệu, tiếng "lóng" và không thường xuyên đi cùng nhau. Đồng thời, quá trình vận chuyền ma túy, các nghi phạm thường xuyên thay đổi phương tiện đi lại.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh cho biết thêm: Minh đã có tiền án 15 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đường dây ma túy trên do Ngoan cầm đầu và đã hoạt động trong thời gian dài. Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.

Hoàng Mậu Tuấn (em trai của Ngoan)

Trần Thị Tâm

Đinh Thị Tuyết Minh

Tang vật Công an TP Vinh thu giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm