Bắt băng cướp có súng

Ngay sau đó, PC17 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) truy bắt khẩn cấp 11 đối tượng, thu giữ một khẩu súng K54. Những đối tượng đầu vụ gồm Huỳnh Văn Hòa (tự Lâm), Dương Thanh Tân, Lâm Văn Tuấn, Trần Minh Phương, Nguyễn Văn Hải, Trần Hải Trung (Trung móp) đã lần lượt khai ra những vụ cướp xe máy, tiền, vàng... mà chúng đã thực hiện.

Tối 5-9-2007, Hòa cùng đồng bọn chạy xe đến trước cổng Bệnh viện 7A trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) thì thấy Đoàn Hùng Cường (22 tuổi, thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đang dừng xe Dylan để nghe điện thoại. Hòa cầm khẩu K54 chỉa vào Cường yêu cầu giao xe. Cường chống cự, chúng liền bắn xuyên qua ngực trái của anh rồi cướp xe Dylan tẩu thoát. Sáng hôm sau thấy báo đăng về cái chết của anh Cường, sợ mang xe của anh Cường đi bán sẽ bị bắt nên chúng đem vứt bỏ tại bờ kênh gần nhà.

Trước đó, Hòa cùng đồng bọn đã dùng súng uy hiếp cướp được hai chiếc xe Dylan khác vào đêm 6-8-2004 trước cổng Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Miễu và lúc 0 giờ ngày 3-6-2005 trên đường Ba Tháng Hai. Chưa kể đêm 21-12-2005, Hòa thuê ôtô chở đồng bọn đến một tiệm cầm đồ ở xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh). Chúng dùng súng khống chế người trong tiệm rồi trói họ lại, rinh đi một két sắt có 70 triệu đồng, 21 lượng vàng, 10 hột xoàn và giấy tờ nhà đất của tiệm cầm đồ. Cách đó nửa tháng, nhóm cướp này đột nhập vào một căn nhà gần cầu vượt Quang Trung (quận 12) mang đi một xe ôtô Camry và bán được 9.000 USD chia nhau tiêu xài.

Cách đây một năm, tiểu thương ở chợ cá Chánh Hưng xôn xao về vụ ông Thái Hỷ Cheng (người Đài Loan) bị cướp bắn chết và chiếm đoạt tiền bán cá vào đêm 29 Tết. Mới đây, vụ án mới được phanh phui khi Hòa sa lưới. Rạng sáng 26-1-2006, đồng bọn của Hòa mượn khẩu K54 của Hòa mai phục giật túi tiền chứa 170 triệu đồng của ông Cheng. Do ông Cheng giằng lại, Trung móp rút súng bắn hai phát khiến ông Cheng chết tại chỗ.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ thêm năm vụ cướp hụt khác do băng cướp Huỳnh Văn Hòa thực hiện. Trong đó có vụ dùng súng K54 để cướp xe Dylan của một phụ nữ trên đường Lý Thường Kiệt (quận 11) vào khoảng 20 giờ một đêm đầu năm 2006. Ai là nạn nhân đề nghị đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, điện thoại 8387200.

Thưởng “nóng” 21 triệu đồng

Hôm qua (15-11), Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến chúc mừng Công an TP.HCM đã phá băng tội phạm giết người, cướp của nguy hiểm. UBND TP đã thưởng “nóng” 15 triệu đồng cho tập thể PC14, PC17. Trung tướng Phạm Nam Tào - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân thay mặt Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cũng đến động viên và thưởng sáu triệu đồng cho hai đơn vị trên.

NGUYỄN DŨNG - TRUNG DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm