Bắt bảy thanh thiếu niên xông vào tiệm Internet chém người

Chiều 29-3, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đã bắt giữ bảy thanh thiếu niên để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ gồm Nguyễn Thành Sang (còn gọi là Sang "mập", 20 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (còn gọi là Mềm, 17 tuổi), Mai Văn Sang (18 tuổi), Nguyễn Vinh Sang (còn gọi là Ốc Tiêu, 20 tuổi), Đỗ Ngọc Nghĩa (16 tuổi), Lê Xuân Bình (còn gọi là Bình "nhỏ", 17 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang), Hồ Chí Tài (17 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

Bước đầu các thanh thiếu niên trên khai nhận: Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó với nhóm thanh thiếu niên ở thôn Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, lúc 19 giờ 30 ngày 25-3, Nguyễn Thành Sang tập hợp các thanh niên trong nhóm cầm theo hung khí tự chế, xông vào chém nhóm thanh thiếu niên đang chơi tại tiệm Internet Z (ở đường Tôn Đức Thắng, xã Phước Đồng), làm anh Bùi Văn Danh (21 tuổi), anh Trần Thanh Bình (29 tuổi cùng ngụ xã Phước Đồng) bị thương nặng, làm hư hỏng ba màn hình vi tính cùng một số tài sản khác.

Sau khi gây án, nhóm thanh thiếu niên trên bỏ trốn. Tuy nhiên, diễn biến vụ việc đã được camera trong tiệm Internet ghi lại và lan truyền trên mạng mấy ngày qua. Hiện Công an TP Nha Trang đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm