Bắt đôi nam nữ vận chuyển cần sa từ Lào vào Việt Nam

Theo Phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu tháng 9-2015, lực lượng trinh sát phát hiện Toàn cầm ađầu đường dây ma túy xuyên quốc gia. Qua theo dõi cho thấy Toàn thường vào Hà Tĩnh rồi sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để mua ma túy. Sau đó, Toàn cùng các đối tượng cất giấu để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị). Trước tình hình trên, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án phối hợp cùng BĐBP tỉnh Quảng Trị và BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế điều tra đường dây ma túy trên.

Sáng 11-10, xe khách mang biển số Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Lúc này các chiến sĩ biên phòng bí mật kiểm tra, phát hiện hành lý trên xe có chứa cần sa nhưng chưa thể bắt quả tang.

Cho đến trưa cùng ngày, khi chiếc xe khách trên chạy đến địa phận đường Bùi Thị Xuân (phường Đúc, TP Huế) thì Toàn và Nguyệt xuống xe ôm hai túi hành lý có chứa năm bánh cần sa. Lúc này các chiến sĩ biên phòng ập vào bắt quả tang.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm