Bắt được hai nghi phạm sát hại bảo vệ trường trung cấp nghề

Nạn nhân vụ án là ông Phan Văn Q. (56 tuổi, trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Trường trung cấp nghề số 1 Hà Nội, nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, như đã đưa tin, vào tối 4-6, tại Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội (thị trấn Phú Xuyên), một nhân viên bảo vệ của trường được nhiều người phát hiện trong tình trạng đã tử vong.

Đáng chú ý, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương tích, chiếc xe máy hiệu Honda cùng chiếc điện thoại di động thường ngày của bảo vệ này cũng không thấy tại hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đăng Ninh, trưởng thôn xóm Hòa Bình, xã Nam Triều cho biết, trước thời điểm bị sát hại, ông Q. vẫn thường xuyên qua lại với hai thanh niên lạ từ nơi khác đến (hai nghi phạm - PV). Họ rất thân mật với nhau và xưng hô chú, cháu.

Cũng theo đánh giá của vị trưởng thôn này, nạn nhân là người sống hiền lành, chưa bao giờ để xảy ra mâu thuẫn với ai trong thôn, xóm. Trước khi làm bảo vệ trường học, ông Q. từng đi làm nghề thợ xây ở các tỉnh khác nhau.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm