Bắt được hung thủ trong vụ phát hiện thi thể cô gái trôi dưới suối

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5-4, nhiều người đi đường đã bất ngờ phát hiện một thi thể phụ nữ tại khu vực suối Khánh Hòa, thuộc địa phận thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái. Ngay lập tức sự việc được thông báo tới cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra và làm rõ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Th. H. (SN 1983), trú tại tổ 36, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, làm nghề thu mua sắn tươi tại khu vực xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Tại hiện trường, phát hiện nạn nhân bị tử vong trong tư thế nằm sấp, hai tay bị trói quặt ra phía sau, trên người chỉ mặc quần áo lót.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, đến khoảng 12h30 ngày 7-4, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được đối tượng Lý Văn Chúc - hung thủ đã giết hại chị H..

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, do ham ăn chơi, lại lười lao động nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nhà chị H. để lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi của mình thì đối tượng bị chị H. phát hiện và mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Đối tượng Lý Văn Chúc sau khi bị bắt giữ.
Đối tượng Lý Văn Chúc sau khi bị bắt giữ.

Sau đó Chúc đã đuổi theo chủ nhà đến khu vực suối Khánh Hòa. Trong quá trình giằng co, nhân lúc nạn nhân kiệt sức, Chúc đã cởi quần áo trên người chị H. và trói chặt hai tay ra phía sau.

Sau đó, Chúc ung dung trở về nhà chị H. lục tìm và lấy đi 25 triệu đồng, đồng thời đốt quần áo và điện thoại nạn nhân để thủ tiêu vật chứng.

Khi trở lại khu vực bờ suối, thấy chị H. nằm bất động, Chúc đã bê vứt nạn nhân xuống suối. Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, khi đang trên đường từ Hà Nội về Yên Bái thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã tuyên dương và quyết định thưởng “nóng” cho ban chuyên án về thành tích phá án sau 50 giờ xảy ra vụ việc.

Theo X. Thái (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm