Bắt giam cán bộ quản lý thị trường để điều tra tội cướp

Ông Hiền là cán bộ hợp đồng đang làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau.

Điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định ông Hiền bị tố cáo đã thực hiện một vụ cướp taxi vào rạng sáng 22-12-2015 tại xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Nạn nhân của vụ cướp là ông Nguyễn Ngọc Hạp, hành nghề lái taxi, ngụ phường 6, TP Cà Mau. 

Theo lời tường trình của ông Hạp, vào ngày 21-12-2015, ông Hiền gọi điện cho ông Hạp thuê xe đi tỉnh Kiên Giang công tác. Khoảng 2 giờ rạng sáng 22-12-2015, ông Hạp đến đón ông Hiền và khởi hành đi Kiên Giang. Đến khoảng 3 giờ 30 phút, khi đến địa bàn xã Đông Hòa, huyện An Minh, bất ngờ ông Hiền từ phía sau dùng dây quàng cổ tài xế Hạp để khống chế. Trong lúc giằng co, ông Hạp đã dùng dao loại Thái Lan để trong cốp xe đâm hai nhát vào ngực ông Hiền rồi mở cửa xe tri hô để người dân gần hiện trường đến ứng cứu.

Ông Hiền được đưa đi cấp cứu ở BV Đa khoa tỉnh Kiên Giang gần 12 ngày trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam. Theo ông Hạp, hành động của ông Hiền nhằm cướp xe taxi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm