Bắt giữ kẻ dìm chết người phụ nữ sống chung

Theo đó, vào tối 1-12, giữa Lộc và chị Phạm Thị Bé Chín (SN 1974, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, người chung sống với Lộc) xảy ra tranh cãi gay gắt. Trong lúc tức giận, đối tượng này dùng dao đe dọa cắt cổ chị Chín. Khi chị Chín quỳ lạy van xin, Lộc vứt dao đi nhưng lại lôi chị xuống mương nước trước nhà, dùng vũ lực dìm đến khi nạn nhân không còn cử động.

Biết nạn nhân đã tử vong, Lộc bỏ trốn khỏi hiện trường. Do chỉ có Lộc và chị Chín sống trong ngôi nhà trên nên người dân xung xanh không ai hay biết sự việc.

Chỉ đến khi Lộc gọi điện thoại báo cho con gái ruột đang làm ở TP.HCM là đã giết chị Chín thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, đồng thời mời Lộc về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Lộc đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm