Bắt Hải 'sát thủ' chém người đứt chân rồi bỏ trốn

Trước đó, đêm 9-3, Công an phường 10, quận Phú Nhuận kiểm tra hành chính dãy nhà trọ trên địa bàn phát hiện Hải không thông báo lưu trú. Hải xuất trình giấy CMNDmang tên giả là Nguyễn Văn Vinh, quê Hà Nội nhưng nói giọng miền Nam khiến công an nghi vấn.

Nhận thấy thanh niên này có nhiều đặc điểm giống đối tượng trên thông báo truy nã, nhất là hình xăm trên vùng cổ nên công an phường liền đấu tranh truy vấn Hải. Biết không thể chối cãi, Hải khai trước đó đã tham gia vụ truy sát tại quán cà phê Blue (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) và chém Võ Minh Hoàng bị gần đứt lìa chân trái, chém Nguyễn Duy Khang (cùng ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước) bị thương vùng lưng và bụng.

Nguyễn Thanh Hải được Công an TP.HCM giao nộp cho Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ ban đầu, do Hoàng có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Cường (Cường “lé”, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) nên ngày 9-2 Hoàng hẹn Cường ra quán cà phê Blue để “nói chuyện phải quấy”. Hoàng gọi cho Khang dẫn theo một số “chiến hữu” cùng nhiều mã tấu, dao kiếm để xử Cường.

Biết chuyện, Cường nhờ Hải “sát thủ” kéo gần chục đàn em cùng hung khí mai phục quanh quán để sẵn sàng nghênh chiến đối thủ.

Tại quán cè phê Blue, Hoàng và Cường gặp nhau, hai bên lớn tiếng cự cãi rồi hô hào đồng bọn xông vào đâm chém loạn xạ khiến nhiều người trong quán khiếp sợ bỏ chạy. Trong lúc hỗn chiến, Hoàng và Khang bị nhóm của Cường, Hải chém gần đứt lìa chân trái và nhiều thương tích khác trên người.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự huyện Bù Gia Mập xuống ngay hiện trường. Thấy bóng cảnh sát, hai nhóm đâm chém bỏ lại dao kiếm, mã tấu… tháo chạy.

Ngay trong ngày, Cường “lé” cùng một số người liên quan bị tạm giữ, riêng Hải bỏ trốn đến quận Phú Nhuận, TP.HCM, dùng CMND giả để tránh sự truy nã của Công an tỉnh Bình Phước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm