Bắt 2 xe chở gỗ lậu trên đường Hồ Chí Minh

Sáng 26-2, Trung tá Trần Văn Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Công an tỉnh Quảng Nam), xác nhận đang tạm giữ số gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc được vận chuyển trên hai xe tải. Việc tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hai xe chở gỗ không rõ nguồn gốc. (Ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Theo đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) thì phát hiện hai xe tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Nhiều gốc gỗ nu được vận chuyển trên xe tải không giấy tờ về nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe tải 92C-021.26 chứa hai phách gỗ, một bi gỗ tròn, 12 cục gỗ nu. Tài xế Phan Tá Phước (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

CSGT lập biên bản hai xe vi phạm.

Xe tải 92K-6917 do Võ Văn Sinh (trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển, Đội CSGT số 2 phát hiện trên xe có vận chuyển hai tấm ván gỗ chưa xác định được chủng loại, khối lượng hơn nửa khối không có nguồn gốc rõ ràng.

Sau khi lập biên bản vụ việc, Đội CSGT số 2 đã bàn giao cho Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm