Bắt hung thủ giết mẹ và bà ngoại bằng búa đóng đinh

Trước đó, vào chiều ngày 10-7, tại thôn Lâm Tây (xã Đại Đồng) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến hai người trong gia đình tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Th. và mẹ ruột là Nguyễn Thị Kh. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với bà ngoại nên Lập dùng búa đóng đinh tấn công, đánh chết bà Kh. tại chỗ. Phát hiện sự việc, chị Th. (mẹ ruột Lập) hoảng hốt chạy đi báo công an. Thấy vậy, Lập liền dùng xe máy đuổi theo và sát hại mẹ ruột của mình ngay trên đường làng. Gây án xong, Lập về nhà lấy hành lý bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiếc mò – lết, hung khí trong vụ án bị vứt tại hiện trường 

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hung khí còn dính vết máu gồm: dao phay, búa, mò lết và dùi sắt. Theo người dân sống quanh vùng, trước ngày xảy ra vụ án, Lập còn đi nhặt ươi kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Thời gian gần đây, Lập thường có biểu hiện lạ như: la hét, đập phá đồ đạc, đi lang thang khắp nơi mà không mặc áo quần…

Đối tượng Nguyễn Quang Lập 

Sau khi tiếp nhận vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tung lực lượng truy bắt hung thủ. Đến sáng cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Lập đang trốn ở xã Điện Minh (Điện Bàn, Quảng Nam). Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm