Bắt kẻ chém kiểm lâm để cướp lại gỗ

Trước đó, sáng 8-1, Hoàng cùng hai người khác là Vi Văn Nguyễn và Nguyễn Văn Ngọc vận chuyển sáu tấm gỗ chua khét (0,366 m3) vừa xẻ từ rừng ra. Khi đến dốc Chụp Ảnh (xã Yên Khê, huyện Con Cuông), nhóm Hoàng bị lực lượng tổ bảo vệ của Công ty TNHH Lâm trường Con Cuông phát hiện, giữ lại.

Đến 13 giờ cùng ngày, trong lúc lực lượng chức năng di chuyển số gỗ tang vật này về Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Mọi thì nhóm Hoàng quay trở lại chặn xe. Hoàng dùng một thanh kiếm tấn công khiến anh Nguyễn Viết Hương (cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Mọi) bị thương. Khi anh Hương bị thương, nhóm Hoàng tẩu tán số gỗ trên khỏi Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Mọi. Khi biết công an và kiểm lâm vào cuộc điều tra, Hoàng bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm