​Bắt kẻ đâm chết thanh niên vì chiếc điện thoại

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Đông (hay còn gọi là “Cua”, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nam đã ra tay sát hại anh Trần Hoài Nam (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Theo lời khai, rạng sáng 20-12, Nam đến chơi nhà bạn là Từ Thanh Phong (30 tuổi) thì gặp Lê Minh Xinh (26 tuổi, ngụ Bình Tân) và Ốc (chưa rõ lai lịch).

Phong sau đó nhờ Xinh chở Ốc về nhà trọ trên tỉnh lộ 10 (phường An Lạc A, quận Bình Tân). Xinh sau đó quay lại thì Phong tiếp tục nhờ chở Nam về nhà trọ của Ốc để lấy tiền nhưng không gặp nên Nam bảo Xinh đợi ở ngoài còn mình vào trong con hẻm để lấy tiền.

Hiện trường được cảnh sát phong tỏa, điều tra. Ảnh: HT

Sau khoảng 30 phút, Đông chạy ra cùng với Mập (chưa rõ lai lịch) nói rằng Nam bị ngất.

Xinh chạy vào đưa Nam đi bệnh viện; Đông cũng được Mập chở đi theo. Cả nhóm sau đó rời đi.

Riêng Nam tử vong do vết thương quá nặng ở ngực.

Cảnh sát vào cuộc truy xét bắt Đông để làm rõ. Đông khai do cách đây khoảng một tháng, Nam lấy ĐTDĐ của bố Đông không trả nên tức giận.

Rạng sáng 20-12, Đông gặp Nam ở phòng trọ của Ốc thì nảy sinh cự cãi. Trong lúc cả hai đánh nhau, Đông rút dao xếp đâm vào ngực Nam.

Cảnh sát hiện đang truy xét Ốc và Mập để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm