Bắt một phó chủ tịch UBND huyện

Ông Lượm bị bắt vì có hành vi "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng sổ đỏ giả của một số người tại địa phương này.

Trước đó cuối tháng 5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Đông Hải (chủ doanh nghiệp tư nhân Tấn Hải Đăng), Dương Văn Giàu và Nguyễn Hoàng Minh, cùng nguyên là cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện An Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm giả sổ đỏ, sau đó lập hồ sơ thế chấp vay vốn của nhiều ngân hàng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Theo Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm