Bắt nam thanh niên cướp giật điện thoại của nữ công nhân

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thanh Nguyên (ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 21-8, chị Nguyễn Thị Phương (công nhân của một doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn quận Sơn Trà), đi xe máy trên đường về thì bị một nam thanh niên áp sát và giật mất chiếc điện thoại di động OPPO R5 trị giá 7 triệu đồng.

Qua truy xét nhanh, cơ quan công an xác định Nguyên là nghi can gây ra vụ cướp giật nói trên. Nguyên khai nhận vào thời điểm trên, Nguyên điều khiển xe máy mang BKS 43H9-1021 đi trên đường Ngô Quyền thì phát hiện chị Phương chạy xe máy phía trước để điện thoại sơ hở nên nảy sinh ý định cướp giật.

Khi đến trước nhà 249 Ngô Quyền, Nguyên chạy xe áp sát bên trái ra tay giật chiếc điện thoại rồi rú ga bỏ chạy. Nguyên đưa chiếc điện thoại về nhà cất giấu, đến ngày 22-8 thì bán lại cho một sinh viên Trường ĐH Kiến Trúc với giá 1,4 triệu đồng và đã tiêu xài hết. Chị Phương trình bày giá chiếc điện thoại di động OPPO R5 bị cướp giật khoảng 7 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm