Bắt nhóm 9X chặn xe xin đểu trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Th.

Chiều 1-7, Thượng tá Ngô Xuân Tư, Trưởng Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang), cho biết công an huyện này vừa tạm giữ 6 đối tượng chặn xe xin đểu trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương để làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Đáng nói là nhóm đối tượng này đều ở độ tuổi 9x.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 1-7, một số lái xe trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương đã trình báo về một nhóm đối tượng leo rào vào đường cao tốc và dùng hung khí chặn xe ép tài xế đưa tiền, đoạn đi qua địa bàn xã Tân Hội Đông huyện Châu Thành.
Từ thông tin này, sau đó công an huyện đã điều tra và truy bắt được 2 đối tượng Huỳnh Chí Viễn, 19 tuổi và Phan Tấn Đạt 15 tuổi cùng ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước (Tiền Giang).
Tại cơ quan điều tra, Viễn và Đạt khai nhận vào thời điểm nói trên đã cùng với Nguyễn Văn Nhứt, 18 tuổi ngụ cùng xã leo rào vào cao tốc, sau đó dùng các thanh gỗ, sắt để chặn 5 xe ô tô, buộc các tài xế đưa tổng cộng số tiền 700 ngàn đồng.
Ngoài vụ nói trên, các đối tượng còn khai nhận trước đó đã cùng với 3 đối tượng gồm Nguyễn Nhứt Thanh, Lê Hùng Cường và Phan Minh Luân ngụ cùng xã thực hiện nhiều vụ xin đểu trên đường cao tốc với số tiền gần 2 triệu đồng, sau khi cưỡng đoạt các đối tượng chia nhau tiêu xài hết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm