Bắt nhóm công nhân tiêu thụ giày gian

Ngoài ra cơ quan công an tiếp tục xác định những nghi can liên quan về việc trộm giày tại Công ty TNHH Việt Nam Samho đóng ở xã Trung An (huyện Củ Chi) để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Tấn và Chung đều làm công nhân của Công ty TNHH Việt Nam Samho. Ngày 24-9, trong lúc đi vệ sinh Chung nghe được ba công nhân làm chung công ty (chưa rõ lai lịch) lên kế hoạch trộm giày vào rạng sáng hôm sau (25-9) và sẽ ném giày qua hàng rào để đưa ra ngoài đi tiêu thụ. Nắm được thông tin, Chung kể lại cho hai người bạn mình là Thạnh và Tấn biết. Sau đó cả ba bàn bạc đón lõng bên ngoài chờ “phổng tay trên” của nhóm công nhân trộm giày mang đi bán kiếm tiền tiêu xài.

 
Công an đọc lệnh bắt tạm giam nghi can trộm giày tại Công ty Samho. Ảnh: XN

Theo kế hoạch, rạng sáng 25-9, Chung làm nhiệm vụ cảnh giới. Thạnh cùng Tấn giả vờ cầm hai chiếc cần câu đứng ở khu vực sau hàng rào công ty nơi có những vũng nước làm ao cá. Lúc này Tấn, Thạnh thấy hai túi xốp chứa 22 đôi giày thể thao hiệu New Blance, Nike liền cột lại thành chùm mang ra xe máy tẩu thoát. Trong lúc chạy được khoảng 50 m để đưa giày đi tiêu thụ thì nhóm trộm bị công an xã Trung An phát hiện, bắt quả tang đưa về trụ sở. Theo một cán bộ điều tra, thời gian qua Công ty TNHH Việt Nam Samho đã nhiều lần mất trộm giày.

Được biết trong thời gian ngắn, công ty này đã nhiều lần xảy ra mất trộm giày xuất khẩu (hiệu New Blance, Nike) với số lượng lớn.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm