Bệnh nhân nhảy lầu tại BV Bạch Mai có thể vì quẫn trí

Ngày 24-3, ông Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai (Hà Nội), thông tin cho báo chí về trường hợp một bệnh nhân nhảy từ tầng năm bệnh viện này một ngày trước. Đây là bệnh nhân nam, sinh năm 1973 quê ở Nam Định, nhập viện hôm 22-3 và được điều trị tại khoa Thận - Tiết niệu.

Theo ông Hùng, có thể là do bệnh nhân cảm thấy lâm vào bước đường cùng và không có lối thoát vì bị suy thận, suy gan giai đoạn cuối. “Bệnh nhân nhập viện điều trị không có chuyện bác sĩ mắng mỏ gì. Cũng không thể nào mà bệnh nhân tự ngã, có lẽ là nghĩ quẩn” - ông Hùng nhận định và cho biết thêm, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình và vụ việc vẫn được các cơ quan chức năng làm rõ.

Ông Hùng cũng cho hay năm nào tại đây cũng có người tự tử. Nhiều lần bệnh viện đã nghĩ đến việc quây hàng rào tại các khoa nhưng cho rằng cái chính vẫn là nhận thức của người bệnh vì khi có ý định tự tử thì rất khó biết và can thiệp.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm