Bị bắt vì cầm cố vàng giả

Ngày 6-8, Yến mua một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn bằng bạc mạ vàng đem đến tiệm cầm đồ của bà T. (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nói là vàng thật và đề nghị bà T. cầm giúp để lấy tiền giải quyết công việc. Do quen biết nên bà T. tin tưởng và đã cầm cho Yến với giá 8 triệu đồng.

Ngày 8-10, Yến tiếp tục đến tiệm bà T. cầm chiếc lắc bạc mạ vàng lấy 3,5 triệu đồng. Đồng thời, Yến còn hẹn bà T. sẽ mang thêm một sợi dây chuyền đến cầm vì đang cần tiền gấp.

Nghi ngờ, bà T. kiểm tra những món nữ trang mà Yến cầm cố và phát hiện là vàng giả nên đến cơ quan công an tố cáo. Chiều cùng ngày, khi Yến đem sợi dây chuyền bạc mạ vàng đến tiệm cầm thì công an bắt quả tang.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm