Bị truy nã, lẩn trốn 9 năm mới ra đầu thú

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ làm các thủ tục cần thiết để bàn giao Xếch cho cơ quan điều tra. Từ tháng 3-2007 đến thời điểm ra đầu thú, Xếch trốn đi khắp nơi từ Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Lắk… để làm thuê, làm mướn nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Nghi can Xếch khi ra đầu thú ngày 17-1. Ảnh THIÊN SƠN 

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, năm 2005 nhà Nguyễn Văn Xếch bị giải tỏa khi Nhà nước thi công tỉnh lộ 923 nên được bố trí một nền tái định cư ở khu tái định cư 923 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Năm 2006, Xếch đã thế chấp, chuyển nhượng phần nền nhà tái định cư này cho nhiều người để lấy tiền tổng cộng hơn 400 triệu đồng rồi bỏ trốn…

Ngoài ra, công an bước đầu làm rõ Xếch còn nợ của một số người, trong đó nợ cả người bị Xếch lừa bán đất với số tiền trên 200 triệu đồng… 

Sau khi Xếch bỏ trốn biệt tăm, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc vào tháng 3-2007…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm