Bị từ chối 'yêu', chồng tạt acid vợ

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Liền (37 tuổi, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Liền trong thời hạn bốn tháng nhằm phục vụ điều tra.

Bị can Võ Văn Liền. Ảnh: CTV TP

Thông tin ban đầu cho biết Liền và vợ là chị THG ly thân từ tháng 9-2015. Chị G. đi làm ăn ở TP.HCM.

Dịp tết Nguyên đán 2016, chị G. về quê ở Long Mỹ để ăn tết với gia đình. Đêm giao thừa, Liền cùng chị G. sau xem bắn pháo hoa xong đã xảy ra cãi nhau. Liền nghi chị G. có tình cảm với người khác.

Hết cãi nhau, Liền ôm chị G. đòi “gần gũi” nhưng chị G. không đồng ý. Liền đi lấy chai acid (dùng để châm bình ắc quy) tạt thẳng vào người chị G. khiến chị bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu (tỉ lệ tổn hại sức khỏe 59%).

Con trai của Liền nằm kế mẹ cũng bị dính acid nhưng rất may cháu bé chỉ bị bỏng nhẹ.

Sau thời gian điều trị, chị G. đã xuất viện. Đến đầu tháng 4-2016, chị đã đến cơ quan công an tố cáo Liền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm