Bố vợ tiếp tay mua chó ăn trộm giúp con rể có tiền chơi ma túy

Sau một thời gian theo dõi, rạng sáng 23-10, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) ập vào nhà vợ chồng ông Trần Văn Sơn (52 tuổi, ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) bắt quả tang bốn nghi can trộm chó đang sử dụng ma túy.

4 nghi can gồm Mai Văn Châu (38 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai), Nguyễn Bửu Lộc (32 tuổi, trú tại TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk), Phan Văn Hoàng (23 tuổi, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa), Nguyễn Hữu Bằng (28 tuổi, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). 

Các đối tượng nghiện ma túy, trộm chó bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, Công an thị xã Thái Hòa thu giữ 2 kg cần sa và 3,5 gam ma túy đá, 0,50 gam heroin cùng súng cao su, bột ớt cay, nhiều kích điện, dao, kiếm sắc, cần câu trộm chó, 4 biển kiểm soát xe máy giả... Đồng thời, công an cũng thu giữ 38 con chó mà các đối tượng trộm của người dân.

Các đối tượng khai, các dụng cụ trên dùng để đi trộm chó về bán cho ông Sơn lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sơn làm nghề buôn bán chó nhiều năm nay. Sơn khai con rể là Vũ Hoàng Công (29 tuổi) có tiền án, nghiện heroin, lôi kéo và lập băng nhóm “nghiện ma túy” đi trộm chó về bán cho Sơn để lấy tiền tiêu xài. Từ lời khai của Sơn, công an bắt giữ Công và phát hiện trong phòng ngủ của vợ chồng Công có lắp hệ thống âm thanh, ánh sáng để “đập đá”.

Sáng 24-10, Cơ quan công an thị xã Thái Hòa đang tạm giữ các đối tượng trên và mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm