Bốn ngư dân thoát chết sau vụ đâm va trên biển

Sau khi nhận được tin báo về về vụ đâm va trên biển, đồn biên phòng đã cử tàu ra hiện trường kiểm tra và yêu cầu thuyền trưởng tàu Đông Phong 68 cho tàu cập Mũi Né để làm việc, thỏa thuận đền bù cho tàu cá gặp nạn.

Tàu vận tải Đông Phong 68 trọng tải 3.194 tấn do ông Trần Đình Dục làm thuyền trưởng, thuộc Công ty Vận tải biển Đông Phong (Hải Phòng) xuất phát từ cảng Vũng Tàu, chở 2.550 tấn phân đạm đi Nghệ An.

Khoảng 5 giờ 20 ngày 27-7, khi đến vùng biển Bình Thuận cách Mũi Né khoảng 8 hải lý về phía đông đông nam, tàu này đã đâm vào tàu cá BTh 96818 TS do ông Lê Văn Phong trú tại Mũi Né (Bình Thuận) làm thuyền trưởng, đang đánh cá trên biển.

Cú đâm va quá mạnh khiến tàu cá chìm tại chỗ và bốn ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển.

Khi phát hiện gây tai nạn, tàu Đông Phong 68 dừng lại cứu vớt bốn ngư dân, đến 15 giờ cùng ngày đã dùng xuồng cứu sinh đưa các nạn nhân về Mũi Né.                          

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm