Cà Mau thực hiện nghiêm chỉ thị ứng xử với bia rượu

"Sau hơn một tháng thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của chủ tịch tỉnh, chưa phát hiện trường hợp cán bộ nào vi phạm về uống rượu bia trước và trong giờ làm việc cũng như chưa có trường hợp vi phạm về rượu bia trong tham gia giao thông".

Chiều 19-11, trả lời PV về kết quả thực hiện Chỉ thị 04 về không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc và không có nồng độ cồn khi lái xe, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau, cho biết như trên.

Một vụ tai nạn ở Cà Mau năm 2017 liên quan đến bia rượu. Ảnh: Chí Hạo

Trước đó, vào ngày 20-10, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ban hành Chỉ thị 04 giao Công an, Sở nội vụ phối hợp thường xuyên với Ban An toàn giao thông kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.

Trong đó, nhiệm vụ cụ thể của công an tỉnh là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm và báo cụ thể về đơn vị cán bộ bị phát hiện vi phạm về uống rượu bia. Các hành vi sẽ bị xử lý nghiêm gồm uống rượu bia trước và trong giờ làm việc, có nồng độ cồn vượt ngưỡng quy định khi tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm