Cần Thơ phát hiện 7.000 lít xăng 92 không nguồn gốc

Ngày 16-10, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương TP Cần Thơ), cho biết đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời 7.000 lít xăng 92 không rõ nguồn gốc ra thị trường tiêu thụ.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, vào ngày 4-10, qua công tác nắm tình hình, Đội Chống buôn lậu kiểm tra ô tô 95H-0432 thì phát hiện bồn xe có 7.000 lít xăng 92.

Tài xế Nguyễn Văn Dũng (ngụ Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) xuất trình hóa đơn VAT của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và các giấy tờ kèm theo để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.
Tuy nhiên, qua xác minh, hóa đơn trên không phải là hóa đơn chứng minh nguồn gốc của 7.000 lít xăng 92 nói trên. Qua làm việc, ông Dũng đã thừa nhận số xăng trên ông mua trôi nổi trên thị trường.
Đội Chống buôn lậu tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Dũng.
. Cùng ngày, Đội Chống buôn lậu cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 15 tấn đường cát trên hai xe tải không rõ nguồn gốc. Theo ông Hiền, từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn khoảng 130 tấn đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ như trên.
Chi cục Quản lý thị trường đã chuyển hồ sơ trình UBND TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm