Cảnh sát đặc nhiệm vây hãm băng cướp dưới gầm cầu

Rạng sáng 10/8, trong lúc tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, trung úy Hoàng Đức Thắng, cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cùng đồng đội phát hiện 3 xe máy chở 6 thanh niên có biểu hiện khả nghi trên đường Phan Đăng Lưu, nên bám theo.

4 trong 6 thành viên của băng cướp, tên cầm đầu "anh Hai" ngoài cùng bên phải. Ảnh: An Nhơn.
4 trong 6 thành viên của băng cướp, tên cầm đầu "anh Hai" ngoài cùng bên phải. Ảnh: An Nhơn.

Khi đến trước nhà số 10 đường Phan Đăng Lưu, chúng phát hiện anh Trần Kim Long (23 tuổi, ngụ quận 2) đang dừng xe máy bên đường để nghe điện thoại di động. Lập tức, hai tên phóng lên trước, áp sát anh Long cướp chiếc điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy.

Đúng như dự đoán của các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, hai chiếc xe đồng bọn đi phía sau làm nhiệm vụ cản đường khi nạn nhân phát hiện tri hô đuổi theo.

Ngay sau đó, trung úy Thắng cùng đồng đội tiếp tục đeo bám để tìm thời cơ thích hợp tóm gọn cả băng.

Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của nạn nhân, 6 tên cướp tụ tập dưới gầm cầu vượt Văn Thánh, trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Đúng lúc đó, các trinh sát ập đến bao vây, nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của các tên cướp. Trong lúc trấn áp, Trung úy Thắng đã bị một tên đánh trả bị thương. Tuy nhiên, bằng các thế võ, cảnh sát đặc nhiệm đã buộc toán cướp phải thúc thủ, quy hàng.

Tại cơ quan điều tra, 6 tên cướp khai tên Đỗ Trung Nghĩa (43 tuổi, có biệt danh là "anh Hai", ngụ quận 5), Nguyễn Hữu Hùng (19 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Lê Nhật Phi (18 tuổi, ngụ Cần Thơ), Nguyễn Minh Vũ (18 tuổi, ngụ Kiên Giang), Trần Thanh Liêm (18 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Lê Thiết Đông (17 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Với bề dày 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp tài sản, "anh Hai" tụ tập những đàn em tứ xứ đổ về TP HCM lập thành băng cướp đi gây án. Tướng cướp ở tuổi tứ tuần này không ở lại địa phương mà chuyển sang ngụ ở đường Bà Hom, quận 6, để làm hang ổ.

Theo lời khai, trước khi bị bắt bọn chúng đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản và xe máy trên nhiều địa bàn. Chỉ riêng trong đêm 9/8, tức trước khi gây án cướp điện thoại di động của anh Long, băng cướp này đã xông vào đánh đập một thanh niên trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình để cướp điện thoại.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm