Cắt dây điện bán ve chai, lãnh án

Ngày 20-7-2007, Long rủ Nhân cùng hai bị cáo trên mang kìm đi cắt dây điện để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến khu vực phường 7, quận 8, Long và Nhân leo lên cột điện để cắt, còn hai người đứng dưới để cảnh giới. Khi cả nhóm ra nghĩa địa gần đó để đốt dây lấy lõi đồng thì bị dân phòng phát hiện và bị bắt. Long và đồng phạm đã cắt 86 mét dây điện nguồn, gây thiệt hại hơn chín triệu đồng và làm hệ thống chiếu sáng công cộng ngưng hoạt động. Long còn khai nhận trước đó đã cùng Nhân thực hiện hai vụ trộm dây điện khác và đem bán được hơn 700 ngàn đồng.

THANH LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm