Cây cổ thụ bị bật gốc đè chết bé trai 12 tuổi

Nạn nhân là em Tạ Việt Khánh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ). Nhân dịp hè, Khánh được cha mẹ cho phép dẫn theo em trai sáu tuổi về thăm ông bà nội ngụ địa chỉ nói trên.

Bà Danh Thị Em – hàng xóm ở gần nhà trọ ông bà nội Khánh cho biết lúc xảy ra tai nạn, ông bà nội của Khánh rời nhà đi làm thuê. Em trai sáu tuổi Khánh lúc này chơi trong nhà.

Cây cổ thụ bứng gốc trong cơn giông

Cây cổ thụ bứng gốc trong cơn giông. Ảnh: DK

Giữa lúc mưa giông, bất thình lình, bà Em nghe một tiếng ầm thật lớn, chạy ra khỏi phòng trọ thì thấy cây cổ thụ lâu năm phía trước bị bật gốc ngã vào phía trong đè sập hoàn toàn hai căn phòng trọ số 9 và số 10.

“Tui ba hồn chín vía nhào vô thì thấy thằng Hoà khóc thét. Nhìn qua kế bên, tui thấy cái cây đè thằng Khánh, rờ vô thì thấy ngưng thở rồi. Tội nghiệp, thằng nhỏ về thăm ông bà nội mà ngoan lắm, hàng xóm ai cũng thương” – bà Em bàng hoàng kể.

Được biết dãy nhà trọ nói trên nằm hoàn toàn trong khuôn viên Trạm T5B trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Trước mắt, chính quyền địa phương đã có mặt để giải toả hiện trường, an ủi gia đình nạn nhân. Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm