Cha thua bạc, con chém người cướp sòng

Liên quan đến vụ án, công an TP Biên Hòa cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Thạch Ngọc Hóa (54 tuổi), Thạch Thị Tuyết Vy (34 tuổi, con ruột ông Hóa), Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, con rể ông Hóa), Trần Thị Thanh Hà (34 tuổi), Trần Thị Hường (41 tuổi, đều ngụ phường Trảng Dài) và Trần Minh Hải (29 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, vào chiều ngày ngày 8- 2, Hường, Hà và Hải đến nhà ông Hóa chơi bài mỗi ván ăn thua từ 50 đến 400 ngàn đồng. Một lúc sau ông Hóa thua hết 200 ngàn đồng nên đã mượn Vy số tiền 5 triệu đồng để chơi và tiếp tục bị thua hết. Không chịu dừng lại, ông Hóa tiếp tục mượn nhẫn vàng của con gái cầm cho Hải số tiền 3 triệu đồng để đánh bài nhưng vẫn thua hết tiền.

Đến tối cùng ngày, hai con trai của ông Hóa là Lợi và Long thấy Hải đưa tiền cho Hường để chơi đánh bạc nên cho rằng hai người này chơi cờ bạc bịp để ăn tiền gia đình mình. Long liền chạy xuống bếp lấy con dao chạy lên chém vào lưng Hường hai nhát gây thương tích. Còn Lợi xông vào đánh Hải và yêu cầu phải đưa hết số tiền thắng bạc.

Hoảng sợ, Hải phải đưa cho Lợi 2,5 triệu đồng cùng chiếc nhẫn đã cầm của ông Hóa. Lúc này Lợi móc túi quần của Hường lấy khoảng 7 triệu đồng mà ông Hóa đã mượn để chơi bài bị thua. Ngoài ra, Lợi còn lấy chiếc điện thoại di động và 1 máy tính bảng hiệu Acer của Hải. Sau khi cướp được tài sản thì Lợi và Long mới cho Hải và Hường ra về.  Sau khi sự việc xảy ra, Hải và Hường đã đến cơ quan công an trình báo, riêng Lợi và Long đã nhanh chân bỏ trốn.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm