Chạm vào đường điện hạ thế, hai công nhân bị thương nặng

Lúc 14 giờ 15 ngày 28-9, hai công nhân Phạm Văn Biển (52 tuổi), Nguyễn Văn Lý (43 tuổi, cùng ngụ thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) đưa sắt lên tầng ba ngôi nhà 51A Trần Phú, phường 8, TP Tuy Hòa (Phú Yên) để thi công sửa chữa nhà. Do sơ suất, đầu cây sắt chạm vào đường dây điện hạ thế 22 kV khiến đường dây điện phát nổ, hai công nhân trên bị điện giật. Những người ở gần đó đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên trong tình trạng bị bỏng nặng.

Nhân viên Điện lực TP Tuy Hòa khắc phục sự cố đứt đường điện hạ thế sau vụ tai nạn.

Sự cố trên gây mất điện tại một số khu vực ở TP Tuy Hòa. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Điện lực Tuy Hòa, đến 16 giờ 45 cùng ngày, các khu vực trên mới được cấp điện trở lại sau khi được tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm