Chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt

Từ tháng 4-2007, Vũ bỏ nghề bán vé số chuyển sang ghi số đề tại nhà để hưởng 5% trên số tiền phơi ghi được. Mỗi ngày Vũ thu lợi bất chính năm triệu đồng. Tháng 7-2007, Vũ bị bắt quả tang với số tiền nhận ghi đề gần 400 triệu đồng. Xử sơ thẩm cuối năm 2007, TAND tỉnh Tây Ninh đã cho Vũ hưởng mức án dưới khung hình phạt là hai năm tù (mức thấp nhất của khung truy tố là ba năm). Tuy nhiên, viện cho rằng việc xử dưới khung như trên là sai bởi Vũ chỉ có một tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo trong khi Vũ lại phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm