Chặt đứt đường dây mang lượng ma túy lớn vào Việt Nam

Ngày 22-11, Đại tá Nguyễn Chí Tý, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng nước Lào, phá thành công chuyên án 056AV "chặt đứt" đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam, bắt bốn người, thu giữ 69 bánh heroin.

Chặt đứt đường dây mang lượng ma túy lớn vào Việt Nam ảnh 1
Bốn người Thái Lan và người Lào cùng tang vật thu giữ tại nước Lào. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Nghệ An cung cấp.

Lúc 19 giờ 30 ngày 21-11, tại Bản Lỳ (huyện Pẹc, Xiêng Khoảng, Lào), Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Biên phòng) phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) bắt quả tang bốn người buôn bán vận chuyển chất ma túy gồm: Chiramet (32 tuổi), Chaikitkun (34 tuổi), Saesong Tho (43 tuổi, cùng mang quốc tịch Thái Lan) và Nuxong (24 tuổi, trú bản Na U, huyện Xổm Phăn, tỉnh Phông Xa Lỳ, Lào).

Khi bị phát hiện, bốn người trên đã chống trả quyết liệt để chạy trốn nhưng các chiến sĩ biên phòng Việt Nam và công an nước Lào đã kịp khống chế, bắt gọn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 69 bánh heroin, hai xe ô tô bán tải và nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, lợi dụng sự thông thương qua lại cửa khẩu giữa Lào, Thái Lan và Việt Nam, các nghi can Chiramet, Chaikitkun, Saesong đã móc nối với các đối tượng người Lào và Việt Nam buôn heroin vào Việt Nam. Cụ thể các đối tượng đi tam giác vàng mua heroin, vận chuyển qua Lào rồi tìm cách vượt biên đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển sang Việt Nam thì bị bắt giữ.

Hiện Bộ đội biên phòng Nghệ An đã bàn giao tang vật và các đối tượng cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra, xử lý theo luật của nước Lào.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm