Cháy khí lò than, 5 công nhân bỏng nặng

Vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3-4, tại lò chợ Mức (30 Tây, vỉa 14, khu 5), khai trường than Hà Ráng, thuộc Công ty Than Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn cháy khí khiến sáu công nhân bị thương. Trong đó có năm người bị bỏng nhiệt, một người bị chấn thương.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các công nhân bị thương đã được lực lượng cứu nạn tại chỗ của Công ty Than Hạ Long khẩn trương sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ chẩn đoán các công nhân bị bỏng nhiệt ở các mức độ I, II, III, diện tích bỏng 34%-55%. Đến 9 giờ ngày 3-4, năm công nhân đã được chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có chỉ đạo cấp tốc đến các đơn vị hầm lò tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn tại các hầm mỏ sản xuất, nhằm bảo đảm an toàn cho thợ lò.

 Danh tính năm nạn nhân bị bỏng được xác định gồm:

Tống Công Trình (53 tuổi, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

Nguyễn Hữu Du (36 tuổi, quê quán tại Thanh Hà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Nguyễn Văn Cao (36 tuổi, quê quán Trực Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định),

Vũ Văn Mạnh (32 tuổi, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

Nguyễn Văn Long (44 tuổi, phường Mạo Khê, TX Đông Triều, Quảng Ninh).

Danh tính nạn nhân bị chấn thương là anh Trần Văn Doanh (28 tuổi, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm