Chém người, lẩn trốn hơn một năm vẫn không thoát

Chém người, lẩn trốn hơn một năm vẫn không thoát ảnh 1

Đối tượng Lê Văn Minh 

Ngày 2/6, CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Minh (SN 1988 ngụ P. Long Bình, Q. 9) để điều tra làm rõ hành vi “cố  ý gây thương tích”.

Theo nguồn tin, ngày 29/5/2009 bạn của Minh là Nguyễn Quốc Dũng điều khiển xe máy, đến đoạn đường 100 thuộc KP. 3, P. Tân Phú, Q.9 xảy ra va quẹt đối với anh Đặng Văn Phú (SN 1980, ngụ tỉnh Tây Ninh) đang đi bộ trên đường. Mọi việc tưởng chừng không nghiêm trọng nhưng sau đó hai bên lời qua tiếng lại với nhau.

Trong lúc cự cãi, Dũng liền điện thoại cho Minh đến để giải quyết. Nhận được điện thoại, Lê Văn Minh cầm theo mã tấu, phóng xe tới hiện trường.

Đến nơi, Minh chưa hiểu sự việc va chạm như thế nào. Không nói, không rằng y cầm mã tấu xông vào chém tới tấp anh Phú. Khi thấy nạn nhân gục ngã trên vũng máu, lúc đó Minh mới dừng tay và lên xe tẩu thoát. Anh Phú được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại một bệnh viện gần đó. Theo kết quả giám định, anh Phú bị thương tích vĩnh viễn 18%.

Nhận được tin báo, Công an Q.9 đã có mặt tại hiện trường lạp biên bản điều tra. Nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh nên cơ quan chức năng chưa lần ra được tung tích của tên Minh.

Sau hơn 1 năm xảy ra vụ việc, qua điều tra truy xét, hiện Công an Q.9 đã bắt được Minh xử lý theo pháp luật.

Theo Sỹ Hưng (VTC) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm