Chết thảm vì cưa đầu đạn nhặt về từ 20 năm trước

Sáng ngày 27-10, ông Phạm Quốc Toản - Trưởng Công an xã Thuận An (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ nổ đầu đạn nghiêm trọng vào khoảng 8h30 ngày 26/10, khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là ông Phạm Văn Kiên (SN 1949, ngụ thôn Thuận Sơn, xã Thuận An). Hai cháu nhỏ là cháu ruột của ông Kiên gồm Phạm Văn Duy (SN 2000) và Phạm Ngọc Duy (SN 2012) đứng chơi gần hiện trường cũng bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, ông Kiên đào đầu đạn đang chôn dưới đất lên cưa. Lập tức đầu đạn phát nổ làm thi thể ông Kiên bắn ra xa khoảng 10m, tử vong.

Được biết, đầu đạn 105 ly nói trên được ông Kiên nhặt được trong quá trình đi làm rẫy và đưa về nhà từ cách đây trên 20 năm. Đầu nổ đã được tháo ra, trong đầu đạn chỉ còn khoảng 1/3 lượng thuốc nổ nhưng ông Kiên đã chôn xuống đất để làm đe nên bị bịt kín.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Đắk Mil nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo Trương Nguyễn (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm