Chìm tàu cá, 12 ngư dân mất liên lạc

Sáng nay (10-7) Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định có công văn khẩn đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đơn vị cứu hộ, cứu nạn huy động phương tiện khẩn cấp tìm kiếm, ứng cứu 12 ngư dân Bình Định bị mất liên lạc do chìm tàu cá.

Trước khi bị mất liên lạc, thông tin từ các các ngư dân bị nạn báo về cho biết lúc 20g30 ngày 9-7, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), tàu cá QNg- 98604 TS do ông Đỗ Văn Thu (ngụ thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, bị phá nước, chìm dần. Lúc xảy ra vụ tai nạn, trên tàu cá này có 12 ngư dân, hầu hết đều ngụ tỉnh Bình Định.

Lúc đầu, các ngư dân gọi điện về thông báo để nhờ các đơn vị cứu nạn ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ một tiếng đồng hồ sau khi tàu bị phá nước, các gia đình ngư dân trên không còn liên lạc được với các thành viên trên tàu cá bị nạn. Từ đó đến nay, các gia đình liên tục tìm cách liên lạc nhưng vẫn bất thành. Chiếc tàu cá bị nạn trên là của ông Phạm Ngọc Thanh (ngụ huyện Sa Huỳnh, Quảng Ngãi).

*Cũng theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích Phạm Văn Đồng (20 tuổi, ngụ thôn Đức Phổ 2, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) bị mất tích khi đang tham gia đánh bắt hải sản trên vùng biển cách Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu) hơn 100 hải lý về phía đông nam.

Thông tin do Đài Thông tin duyên hải Việt Nam nhận được lúc 10g ngày 9-7 cho biết trong khi cùng tám ngư dân khác đánh bắt trên tàu cá BĐ- 93304 TS của ông Nguyễn Hữu An (ngụ xã Cát Minh) tại vùng biển trên, anh Phạm Văn Đồng bị rơi xuống biển, mất tích. Khi anh Đồng bị nạn, thời tiết vùng biển trên rất xấu, sóng lớn, gió mạnh cấp 6, cấp 7.

Hiện đang có 10 tàu cá tham gia hỗ trợ tìm kiếm anh Đồng nhưng chưa có kết quả. Trong khi đó, các đơn vị biên phòng tỉnh Bình Định đang kêu gọi các tàu thuyền hoạt động trong khu vực tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm.

Danh sách ngư dân bị nạn trên tàu cá QNg- 98604 TS bị chìm

1.Đỗ Văn Thu (ngụ thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn), thuyền trưởng

2. Đỗ Văn Tùng (ngụ xã Hoài Thanh)

3. Đỗ Thanh Phong (ngụ xã Hoài Thanh)

4. Lý Văn Tám (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn)

5. Lý Ngọc Thiện (ngụ xã Hoài Hương)

6. Hồ Ngọc Thanh (ngụ xã Hoài Hương)

7. Sương (ngụ xã Hoài Hương)

8. Huy (ngụ xã Hoài Thanh)

9. Quang (ngụ xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn)

10. Hậu (ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định)

Còn hai ngư dân chưa rõ danh tính

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm