Chủ vườn cao su bị giết vì ép quan hệ đồng tính

Theo điều tra ban đầu, sáng 15-9, người thân phát hiện ông Vũ Đức Tấn (55 tuổi, chủ vườn cao su) nằm chết cách chòi khoảng 5 m, trên người dính nhiều máu nên đã trình báo cơ quan chức năng. Công an xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao vào vùng đầu, cổ, ngực… Mọi vật dụng, tài sản của nạn nhân vẫn còn riêng chiếc điện thoại bị mất. Tại căn chòi ông Tấn ở, công an còn phát hiện nhiều đĩa phim đồi trụy và các vật dụng liên quan đến giới đồng tính.

Được biết ông Tấn sống với vợ con ở xã Bắc Sơn (Trảng Bom). Cách đây hơn một năm, ông Tấn ly hôn vợ, về xã Sông Trầu mua đất trồng cao su. Hằng ngày ông Tấn ở một mình trong căn chòi giữa vườn cao su.

Sau khi bị bắt giữ, Hùng khai tối 14-9, Hùng đến chòi ông Tấn xem phim sex. Sau đó ông Tấn đòi quan hệ đồng tính nhưng Hùng chống cự nên giữa hai người xảy ra xô xát. Ông Tấn đã dùng khúc cây và đá đánh Hùng. Hùng chụp lấy con dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau đó Hùng lục lấy điện thoại di động của nạn nhân, tháo SIM vứt đi, lấy tấm bạt đậy xác nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm