Chưa thống nhất phương án xử lý nhà trái phép sau 1-7-2004

Ban giám đốc Sở Xây dựng đã kết luận như trên trong cuộc họp để gút lại dự thảo này ngày 17-9 vừa qua.

Theo một lãnh đạo của Sở Xây dựng, hướng xử lý trong dự thảo còn mang tính du di, nhân nhượng, tạo tiền lệ xấu cho tình trạng xây nhà trái phép rồi chờ hợp thức hóa nên không được các quận, huyện và lãnh đạo Sở Xây dựng tán thành. Việc quy định mốc thời gian nào được xử phạt rồi cho tồn tại là một trong những vấn đề quan trọng nhất nhưng cũng chưa thống nhất được. Sở Xây dựng sẽ soạn lại, tiếp tục lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo và trình Bộ Xây dựng thẩm định trước khi thành phố ban hành để đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp.

C.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm