Cô gái trẻ bị xe tải đụng chết ở ngã tư Vũng Tàu

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy lọt dưới gầm xe tải và bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe tải gây tai nạn. Ảnh: TIẾN DŨNG

CSGT đang xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TIẾN DŨNG

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng 16-3 trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực ngã tư Vũng Tàu. Vụ việc còn thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập đứng xem khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị ùn tắc, di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Vụ tai nạn thu hút đông người xem khiến giao thông qua khu vực ngã tư Vũng Tàu rất khó khăn. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên xe tải mang BKS: 47C-112.44 do tài xế Đinh Sĩ Nguyên (27 tuổi, quê Đắk LắK) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng đi từ TP.HCM về Đồng Nai.

Khi vừa đến ngã tư Vũng Tàu, tài xế Nguyên cho xe rẽ phải vào quốc lộ 51 thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 93T9-1052 chạy cùng chiều.

Người điều khiển xe máy là một cô gái (khoảng ngoài 20 tuổi) ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời điều tiết giao thông. Đến 8 giờ 45 sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong, các phương tiện dần lưu thông qua khu vực đã ổn định trở lại.

Được biết, từ khi có cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, tình hình giao thông hướng từ TP.HCM đến TP Biên Hòa khá ổn định nhưng hướng từ quốc lộ 51 về Trạm thu phí cầu Đồng Nai lại khá phức tạp.

Đặc biệt, vào khoảng 16 giờ 30 hàng ngày, lượng xe hai bánh từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đổ dồn về ngã tư rất đông. Phương tiện giao thông từ hai hướng đụng nhau nên xảy ra tình trạng ùn ứ. Dòng xe bị kẹt cứng có lúc kéo dài từ chân cầu vượt đến tận ngã ba Bến Gỗ (quốc lộ 51, xã An Hòa, TP Biên Hòa). Người đi xe máy phải len lỏi, chật vật di chuyển để ra quốc lộ 51 giữa các loại xe tải lớn, xe đầu kéo nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm