Côn đồ truy sát, chém gần đứt lìa 2 cánh tay một nhân viên quán nhậu

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 20 giờ ngày 1-11, một nhóm giang hồ đã xông vào quán ăn dùng mã tấu chém anh Trần Văn Chiến (25 tuổi, quê quán An Giang) là nhân viên trông giữ xe của quán. Bị truy sát, anh Chiến bỏ chạy nhưng cả bọn truy đuổi chém khiến hai cánh tay của nạn nhân gần như bị đứt lìa. Khi nhân viên của quán đến ứng cứu, cả nhóm phóng xe bỏ chạy.

Côn đồ truy sát, chém gần đứt lìa 2 cánh tay một nhân viên quán nhậu ảnh 1Quán nhậu nơi xảy ra vụ truy sát

Sau đó nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nặng. Thấy cảnh tượng chém nhau kinh hoàng, hàng chục thực khách bỏ chạy tán loạn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm