Con trộm xe máy của cha đem bán

Theo kết luận điều tra, Thuyên là đối tượng không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, Thuyên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy biển số 60F1-124.56 trị giá gần 18 triệu đồng của cha ruột mình là ông Đồng Xuân Khoa. Thuyên đã lục bóp của ông Khoa lấy giấy chứng nhận đăng ký xe rồi dắt xe ra sân thì bị mẹ ruột phát hiện nên Thuyên giả vờ nói với mẹ mượn xe để đi mua thuốc lá. Tưởng thật nên mẹ Thuyên đồng ý cho Thuyên lấy xe. Sau đó Thuyên đem bán được 12 triệu đồng, tiêu xài hết số tiền này và bỏ đi khỏi nhà.

Đến ngày 25-4, khi Thuyên quay về nhà thì bị ông Khoa bắt giữ giao công an xử lý.

NGUYÊN HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm