Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tìm bị hại trong 3 vụ trộm xe

Cơ quan CSĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang thụ lý, điều tra vụ "Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" xảy ra từ đầu năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hai trong số 3 loại xe Yamaha Sirius do Nguyễn Tuấn Anh cùng Lê Văn Sang trộm cắp. Ảnh minh hoạ.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Tuấn Anh (tự Quậy) cùng đồng bọn đã thực hiện 38 vụ trộm cắp tài sản, trong đó Cơ quan CSĐT đã truy tìm và xác định, làm việc được 35 bị hại trong số 35 vụ còn 3 bị hại chưa xác định trong 3 vụ trộm cắp tài sản sau:

Vụ thứ nhất: Trộm 1 xe mô tô Yamaha Sirius màu xám tại dãy nhà trọ tại thôn Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện Tân Thành. Vụ trộm do Nguyễn Tuấn Anh cùng Lê Văn Sang (tự Sang đen) thực hiện tháng 9-2016. 

Vụ thứ hai: Trộm 1 xe mô tô Yamaha Sirius màu trắng tại khu vực bãi đất trống cạnh đường ống dẫn khí thuộc thôn Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành. Vụ trộm cũng do Nguyễn Tuấn Anh cùng Lê Văn Sang thực hiện tháng 9-2016.

Vụ thứ ba: Trộm 1 xe mô tô Yamaha Exciter màu xanh tại đường liên xã Châu Pha-Suối Nghệ thuộc thôn Suối Tre, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. Vụ trộm cũng do Nguyễn Tuấn Anh cùng Lê Văn Sang thực hiện tháng 10-2016. 

Cả ba vụ trộm xe trên đều cùng một thủ đoạn dùng đoản tự chế bẻ khoá trộm xe. Sau khi trộm xong cả hai nghi can đem bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, yêu cầu các đương sự là bị hại trong 3 vụ trộm trên đến cơ quan điều tra tại số 189 Bạch Đằng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐT: 0643.858743 và 0918.79.86.79 để làm việc. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.