Công an Hà Nội: 10 năm truy tìm được hơn 1.500 người

Chiều 8-9, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác truy tìm giai đoạn 2007 – 2016.

Báo cáo tổng kết cho thấy trong 10 năm, lực lượng đã truy tìm được 1.527 đối tượng truy tìm, trong đó có nhiều người mất tích liên quan đến vụ án hình sự, truy tìm tung tích nạn nhân, người làm chứng, vật chứng trong các vụ án hình sự, giúp nâng cao tiến độ điều tra khám phá án, phục vụ có hiệu quả công tác truy tố, xét xử,...

Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác truy tìm. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng biểu dương những kết quả đạt được trong công tác truy tìm của Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Ngọc yêu cầu Công an TP Hà Nội chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của công tác truy tìm ngay từ giai đoạn phát hiện tội phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, xác định, thu thập đối tượng truy tìm.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và thực hiện công tác truy tìm nói riêng. Tăng cường việc đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin cho nhân dân về tình hình, đặc điểm, nội dung và yêu cầu có liên quan đến công tác truy tìm; tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm phức tạp liên quan đến công tác truy tìm,…

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân trước trò lừa đảo “chạy” vào các trường công an

Theo đó, hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân dân để đưa ra những thông tin bịa đặt, sai sự thật về tuyển sinh vào các trường CAND như: có mối quan hệ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an để xin cho con, cháu vào các trường trung cấp CAND; đưa ra các tài liệu, giấy tờ chứng minh khả năng “chạy” trường; cung cấp các thông tin về tuyển sinh CAND như về chỉ tiêu, điểm trúng tuyển… để nhân dân tin tưởng, đưa tiền.

Đây hoàn toàn là những thông tin giả mạo, bịa đặt để chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm