Công ty nước ngoài không nhận ‘đào trộm’ cát trắng

Trước đó, Công ty TNHH Transcend Việt Nam được UBND TP Đà Nẵng cho phép vận chuyển gần 30.224 tấn cát tại kho bãi ở đường số 11B (của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, viết tắt là DMT) về KCN Hòa Khánh. Chiều 6-5, lực lượng chức năng UBND huyện Hòa Vang phát hiện tại khu vực này có một chiếc xe múc màu vàng đang xúc cát đổ lên xe tải ben để chở đi. Ghi nhận tại hiện trường, Công ty Transcend đã đào sâu hơn với mặt đường khoảng 1,5 m (ngang 12,5 m, dài 70 m) với lượng cát khai thác và vận chuyển ước khoảng 131 m3.

Công an huyện đã yêu cầu Transcend giữ nguyên phương tiện tại hiện trường để tiếp tục điều tra, xử lý.

Qua làm việc, Công ty Transcend cho rằng thời điểm thuê mặt bằng, nền thuê đã thấp hơn mặt đường 1,5 m. Trong quá trình sử dụng, công ty này đã lấp cát bồi nền nên việc đào sâu là để lấy lại cát của mình chứ không phải khai thác trái phép. Tuy nhiên, ông Đặng Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty DMT, khẳng định Công ty Transcend đã đào sâu so với hiện trạng trước đây khi cho thuê kho. Từ đó, ông Bình đề nghị Transcend phải trả lại mặt bằng như cũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm