Cụ bà rơi khỏi giường chết đuối

Sáng 12-12, ông Nguyễn Văn Dương, trưởng thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, Quảng Nam), cho biết cụ Nguyễn Thị Biêu (80 tuổi, thôn Phú Tân) đã rơi xuống nước chết đuối.

Khu vực phát hiện xác ông Bình. Ảnh: TN

Trước đó, chiều tối 10-12, nước lũ gây ngập nhà khoảng 1 m, con trai cùng con dâu của bà Biêu đang lo dọn dẹp nhà chuẩn bị đưa bà lên gác tránh lũ. Trong lúc không để ý, bà bò ra khỏi giường rơi xuống nước. Khoảng 10 phút sau hai vợ chồng phát hiện thì bà Biêu đã tử vong do đuối nước.

Theo ông Tân, hộ bà Biêu thuộc diện khó khăn, con trai bà bị ung thư giai đoạn cuối. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Ngoài ra, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã tìm được thi thể của ông Ngô Bình (53 tuổi, trú phường An Mỹ) tại khu vực đầu cầu Điện Biên Phủ (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ), cách nơi ông Bình mất tích khoảng 200 m.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9-12, ông Bình đi xe máy cùng ông Bôi (chưa rõ tuổi, trú cùng địa chỉ) qua đoạn đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ).

Lúc này xe hết xăng, hai người cùng dắt bộ theo hướng từ đường Hùng Vương qua Điện Biên Phủ. Đoạn đường này ngập sâu do mưa lớn, không may ông Bình bị sẩy chân xuống cống bị nước cuốn trôi.

Ông Bôi cố gắng cứu nhưng do mưa lớn, nước chảy xiết nên không thể cứu bạn.

Hiện Quảng Nam đã có ít nhất năm người chết và mất tích do mưa lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm