Cùng anh ruột đi giành cháu, thanh niên đâm chết người

Ngày 26-9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trung (22 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.
Theo điều tra, 2 vợ chồng Ngô Minh Phúc (29 tuổi, cùng quê Long An) kết hôn 5 năm trước và có 1 con trai hơn 4 tuổi. Mới đây, cả hai lên TP. làm việc và ở trọ tại phường 13, quận Bình Thạnh.

Mâu thuẫn đánh nhau xuất phát từ việc giành con, nam thanh niên đâm chết người. Ảnh CA

Khoảng tháng 7, vợ chồng Phúc nảy sinh mâu thuẫn nên quyết định ly thân. Khuy 20-9, Phúc cùng em ruột là Nguyễn Minh Trung đến nhà trọ nơi vợ thuê trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) để đưa con về bên nội nhưng người phụ nữ không đồng ý.

Bực tức nên Phúc gọi điện cho gia đình vợ hăm dọa gây chuyện. Thấy vậy, gia đình vợ nhờ Phạm Ngọc Hiếu (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là anh rể của vợ Phúc đến giải quyết.
Hiếu sau đó gọi Lê Trung Nhân (26 tuổi), Huỳnh Văn Tùng (21 tuổi) và Huỳnh Trần Tuyến (20 tuổi) đến để nói chuyện. Sau đó cả hai bên xảy ra đánh nhau.
Lúc này, Phúc mở được cửa phòng trọ nơi vợ ở và chạy vào bếp lấy 2 con dao ra rượt đuổi nhóm Hiếu. Đuổi được 1 đoạn, Phúc bị đối phương tập trung đánh hội đồng khiến con dao văng ra đường.
Thấy anh bị đánh, Trung chạy tới cầm dao đâm nhiều nhát vào người Hiếu khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ trốn.
Anh Hiếu sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm lấy lời khai; Phúc, Trung, Nhân và Tuyến được đưa về trụ sở công an phục vụ điều tra.
Đến ngày 22-9, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Trung về hành vi đâm chết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm