Cướp giật đạp xe trinh sát đặc nhiệm quận 1

Vụ cướp giật vừa xảy ra vào khuya 28-12 trên đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Nạn nhân là nam du khách người nước ngoài.

Đàm Trần Thanh Sang tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 28-12, tổ tuần tra Hình sự đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 phát hiện hai thanh niên đi xe máy áp sát một du khách nước ngoài đang đứng trên đường Cống Quỳnh, giật phăng chiếc điện thoại trên tay nạn nhân rồi cả hai tẩu thoát về hướng Nguyễn Cư Trinh (quận 1). 

Sự việc diễn ra chớp nhoáng, tổ tuần tra ngay lập tức tăng ga truy đuổi.

Nam du khách cũng nhanh chân chạy bộ đuổi theo. Đuổi được khoảng 10 m thì bắt kịp, lấy lại được chiếc điện thoại.

Trinh sát vượt lên ép xe, yêu cầu hai thanh niên dừng lại làm việc nhưng thay vì chấp hành, tên cầm lái đạp mạnh vào xe trinh sát khiến chiếc xe loạng choạng suýt té.

Nạn nhân là nam du khách người Hàn Quốc.

Trong chớp mắt, trinh sát nhanh tay chộp được thanh niên ngồi sau, khống chế mời về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão làm việc. 

Tại đây, người này khai nhận tên là Đàm Trần Thanh Sang (16 tuổi, quận 4), là người trực tiếp thực hiện vụ cướp giật điện thoại. 

Chỉ vài tiếng sau đó, tổ trinh sát khác của Đội Cảnh sát hình sự quận 1 tiếp tục bắt quả tang một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1). Nạn nhân là một người đàn ông đang ngủ say bên vỉa hè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm