Cướp rộ lên ở Đồng Nai

Rạng sáng 5-1, bà Huỳnh Thị Lan (73 tuổi, ngụ ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) đang ngủ, bất ngờ phát hiện một kẻ đeo khẩu trang kín mặt đột nhập vào nhà.

Bà Lan chưa kịp phản ứng thì tên cướp đã vung dao Thái Lan gí vào cổ khống chế và lột trang sức trên người, gồm 1 dây chuyền bốn chỉ, 1 lắc bảy chỉ, 2 nhẫn vàng rồi tẩu thoát.

Một ngày trước đó, khoảng nửa đêm, vợ chồng bà Lê Thị Ca (70 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) đang say giấc nồng thì một thanh niên chui vào nhà. Gã này vào bếp, lấy dao chặt mía khống chế hai nạn nhân, lấy đi gần 6 triệu đồng, một nhẫn vàng, xe máy, ĐTDĐ rồi lao vào màn đêm hòng tẩu thoát.

Tuy nhiên, sau đó nạn nhân tri hô, công an khu vực truy lùng và bắt được tên cướp là Nguyễn Thanh Hưng (20 tuổi, ngụ huyện Mỹ Đức - Hà Nội).

Trưa 4-1, lợi dụng gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Linh (28 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Long Bình, TP Biên Hòa) khóa cửa đi làm không người trông coi, kẻ gian đã phá cửa vào lấy đi 1 môtô hiệu SH, 1 laptop, 2 máy ảnh KTS và ĐTDĐ, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, cửa hàng của bà Nguyễn Thị Hồng (ấp Phú Thịnh, huyện Tân Phú) cũng bị kẻ gian đột nhập “khoắng” nhiều loại rượu, dầu ăn, cà phê, bột ngọt… và hơn 10 triệu đồng.
Theo X.Hoàng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.