Cựu bảo vệ đột nhập chung cư trộm xe đạp thể thao

Ngày 4-11, Công an quận 7, TP.HCM đang tạm giữ Đào Văn Tâm (26 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 tại hai dãy nhà chung cư Era Town (phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) xảy ra chín vụ mất cắp xe đạp thể thao đắt tiền. Người dân tiến hành trình báo nhưng công tác truy xét gặp khó khăn vì tại chung cư này sử dụng thẻ ra vào, hệ thống thang máy được camera an ninh giám sát 24/24 giờ. Lực lượng bảo vệ nhận định kẻ trộm đột nhập bằng lối cầu thang bộ nên tiến hành theo dõi.

Tâm từng là bảo vệ tại chung cư nên biết rõ nhiều người dân để xe đạp ở ngoài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Ảnh H. Tâm

Rạng sáng 4-11, Đào Văn Tâm vác chiếc xe đạp thể thao đắt tiền từ lầu 34 xuống đất thì bị phát hiện, giữ lại báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhiều lần đột nhập chung cư trộm xe đạp thể thao đắt tiền để bán lấy tiền mua ma túy đá.
Tâm từng là bảo vệ tại chung cư này hơn bốn tháng nên biết rõ nhiều gia đình để xe đạp thể thao ngoài hành lang. Sau khi bị đuổi việc, nam thanh niên quay lại tìm cách ăn trộm.
Theo các bảo vệ, Tâm thường lẻn vào chung cư khoảng 21 giờ đêm, ẩn nấp trong gầm cầu thang và chờ cơ hội để trộm cắp.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm